Buckingham: Biểu tượng của nước Anh

Cung điện Buckingham, biểu tượng của Hoàng gia Anh, cũng là nơi nguy nga tráng lệ nhất nước Anh.

Đây là công trình kiến trúc nổi tiếng nhất thành phố Luân Đôn và là nơi sinh sống, làm việc của Hoàng gia Anh, thể hiện cuộc sống sa hoa của hoàng tộc.

Cung điện Buckingham do công tước xứ Buckingham và Normanby xây dựng. Đến năm 1762 cung điện được bán lại cho vua Geoge đệ tam. Kể từ năm 1837, dưới thời của Nữ hoàng Victoria, cung điện Buckingham chính thức trở thành cung điện hoàn gia.

Nữ hoàng Anh và các thành viên khác trong hoàng tộc sẽ tiếp đãi khách, và tổ chức những nghi lễ long trọng tại đây.

Cung điện có tất cả 19 phòng khách, 52 phòng ngủ dành cho khách và các thành viên trong hoàng gia, 78 phòng tắm, 188 phòng dành cho nhân viên của cung điện, 92 phòng làm việc.

Tại phòng tiệc hoàng gia, 170 khách là số người có thể tham dự một bữa tiệc.

Vật dụng hàng ngày như chén, bát, cốc… được chế tác tinh xảo bằng vàng, những bức phù điêu lộng lẫy, đèn pha lê rực rỡ, những vật dụng trang trí được làm từ đá quý thật sang trọng…

Tiến Anh (Theo Reuters)