Mở tài khoản ngân hàng cho trẻ 6 tuổi

sjcvhwxf2oygylufuose

Trẻ em thường thích một chú lợn đất để đựng tiền tiết kiệm, nhưng loại lợn đất này không có lãi suất hay gửi đi ghi chép chi tiêu hàng tháng. Nếu bạn chuyển tiền của các bé vào ngân hàng, các em có thể học những bài học bổ ích về quản lý tiền bạc. Các chuyên gia gợi ý rằng 6 tuổi đã là mức tuổi phù hợp để các em lập một tài khoản ngân hàng riêng rồi.

Tờ báo Forbes đã đưa tin về mức tuổi phù hợp để dạy trẻ về kĩ năng quản lý tài chính. Họ cho biết, lập tài khoản cho trẻ em có thể bắt đầu khi các bé từ 3 đến 5 tuổi.

Tại thời điểm này các em đã có thể tiếp nhận những quy trình và thói quen tiêu tiền, cũng như những thói quen khác mà các bé sẽ phải học như đánh răng, dậy đúng giờ hay sắp xếp đồ đạc. Không những vậy, các cha mẹ còn tư tiết kiệm cho mình 1 khoản tiền nữa.

Tất nhiên, đợi cho các con lớn hơn một chút và có một món tiền đáng nói để mở tài khoản cũng là một bước làm hợp lý, đặc biệt khi ngân hàng bạn chọn yêu cầu một khoản tiền cố định để tránh bị tính phí. Dẫu sao, trẻ nhỏ cũng chẳng thể hiểu hết những thông tin, phạm trù, khái niệm xoay quanh một tài khoản ngân hàng trước tuổi thứ 6.

(Theo Lifehacker)