Những bệnh dễ lây nhiễm qua đường tình dục ở Anh Quốc

Các bệnh lây truyền qua đường tình dục là một trong những loại bệnh khó bắt gặp nhất trên thế giới. Bạn phải ở gần gũi trao đổi cá nhân mới có thể phát tán được chúng. Tại sao các bệnh lây truyền qua đường tình dục rất phổ biến? Vì mọi người không biết cách điều trị, ngăn ngừa, và tránh chúng.

Một bệnh lây nhiễm qua đường tình dục (STD) là loại bệnh được phát tán đầu tiên qua con đường tình dục. Một đối tác truyền sinh vật gây bệnh đến đối tác kia trong khi quan hệ tình dục (bằng miệng/âm đạo/hậu môn/v.v...) Không phải tất cả các bệnh ảnh hưởng đến cơ quan sinh dục đều là STD. Một số bệnh khác chỉ đơn giản là có dính dáng tới tình dục.

Dưới đây là một số bệnh lây truyền qua đường tình dục phổ biến nên được bạn soi xét:


1. BỆNH LÂY QUA ĐƯỜNG TÌNH DỤC CHLAMYDIA

Chlamydia là bệnh lây qua đường tình dục có thể chữa được phổ biến nhất. Nó lây nhiễm cho cổ tử cung ở phụ nữ và niệu đạo của nam. Triệu chứng thường gặp nhất là đau khi quan hệ và khi rút dương vật ra từ âm đạo. Tuy nhiên, bệnh chlamydia quá chung chung nên hầu hết những người mắc không có triệu chứng trong nhiều tuần, tháng, hoặc thậm chí là nhiều năm. Mặc dù thiếu triệu chứng, điều quan trọng là phải được kiểm tra và điều trị nếu bạn nghĩ bạn có thể đã bị phơi nhiễm vì nó có thể gây hại cho cơ thể của bạn về lâu về dài. Muốn tránh việc bệnh lây qua đường tình dục Chlamydia? Bao cao su là giải pháp phòng chống hiệu quả. Ở Anh, NHS luôn phát bộ kit lấy nước tiểu miễn phí và họ sẽ kiểm tra xem bạn có bị bệnh này không. Bạn nên liên hệ với GP gần nhà để xin kiểm tra loại bệnh này.


2. BỆNH LẬU

Bệnh lậu là bệnh STD vi khuẩn phổ biến khác. Nói chung nó lây nhiễm cho các cơ quan giống như trong bệnh giang mai và tương tự có ảnh hưởng lâu dài. Triệu chứng bệnh lậu bao gồm đau rát khi đi tiểu ở nam giới và ra chất màu trắng, vàng hoặc xanh từ dương vật. Cũng giống như giang mai nhiều người mắc bệnh lậu không có triệu chứng. Đây là lý do tại sao người ta ước tính riêng ở Hoa Kỳ có hơn 700.000 ca mới một năm. Nếu bạn một trong những người nghĩ rằng tình dục qua đường miệng là tình dục an toàn (không có hình thức an toàn hơn), bạn nên biết là bệnh lậu cũng có thể lây nhiễm vòm họng.


3. GIANG MAI

Giang mai là bệnh lây truyền qua đường tình dục có lịch sử nổi tiếng do khuẩn Treponema pallidum gây ra. Nó có thể dẫn đến biến chứng nghiêm trọng nếu không chữa trị. Giang mai được lây truyền bằng tiếp xúc trực tiếp với chỗ loét giang mai xuất hiện trên cơ quan sinh dục và miệng cũng như trong âm đạo hoặc trực tràng. Vì những vết đau này có thể xuất hiện trên lĩnh vực không dùng bao cao su nên bao cao su chỉ làm giảm khả năng truyền không loại bỏ nó hoàn toàn. Những vết loét nhỏ không đau của giang mai sớm có thể tự lành nhưng như thế không có nghĩa là bệnh đã biến mất - - nó chỉ trở nên khó phát hiện và điều trị hơn.


4. BỆNH VI SINH VẬT GÂY BỆNH ĐƯỜNG HÔ HẤP

Vào năm 2007, một nghiên cứu đáng chú ý về thanh thiếu niên Hoa Kỳ cho thấy rất ít người biết về bệnh lây qua đường tình dục và bệnh vi sinh vật gây bệnh đường hô hấp (Mycoplasma genitalium) đã lan truyền vượt qua cả bệnh lậu. Hầu hết mọi trường hợp của bệnh M. genitalium không để lại triệu chứng và khó nhận biết chúng cho đến những bước phát triển công nghệ gần đây. Trong khi các nghiên cứu đình đám vẫn chưa rõ ràng, người ta nghĩ rằng Mg đi liền với hậu quả lâu dài trong đó có vô sinh từ bệnh viêm khung chậu. Giống như bệnh lậu và chlamydia, có thể trở thành nguyên nhân chính gây viêm nhiễm ở nữ và viêm niệu đạo ở nam giới.


5. BỆNH TRÙNG MẢNG UỐN ROI ĐUÔI

Bệnh trùng mảng uốn roi đuôi là STD phổ biến nhất trong phụ nữ trẻ có quan hệ tình dục. Một vài phụ nữ có thể nhầm sự nhiễm này với sưng tấy do nấm gây ra hoặc nhiễm khuẩn âm đạo do triệu chứng tương tự: Ra chất nổi bọt, mùi âm đạo mạnh, đau khi giao hợp, kích thích và ngứa. Nam giới có thể cũng mắc bệnh trùng mảng uốn roi đuôi nhưng họ không để lại triệu chứng. Nếu bạn là phụ nữ trẻ đã được chẩn đoán bị mắc bệnh, đảm bảo đối tác của bạn cũng được điều trị. Việc dối trá có thể không ảnh hưởng đến anh ấy nhiều, nhưng bạn không muốn anh ấy lây nhiễm trở lại cho bạn. Và nếu đối tác của bạn là phụ nữ, bạn có thể truyền bệnh cho nhau nữa.


6. RẬN “CUA”

"Rận cua" là hình thức chấy rận sống trên lông ở cơ quan sinh dục và thỉnh thoảng trên những khu vực có lông khác trên cơ thể như nách hoặc lông mày. Chúng thường được phát tán bằng các liên hệ tình dục ngoài cách nhiễm vào vải lanh và quần áo. Triệu chứng bao gồm ngứa trong cơ quan sinh dục và nhìn thấy chấy rận hoặc trứng. Bạn nên biết là chấy rận cua không giống hệt như con chấy trên đầu và chúng hầu như không bao giờ lan tới tóc trên đầu. Và tin đồn bạn phải cạo ra tất cả râu ria của bạn nếu bạn nhiễm là không đúng.


7. GHẺ

Ghẻ là bệnh về ngoài da lây không lây lan qua đường tình dục. Ghẻ gây ngứa ngáy khó chịu trong đêm. Các mụn mẩn đỏ thường phát sinh trên những góc khuất trên da, như là giữa ngón tay, trên cổ tay và mắt cá chân, và cơ quan sinh dục. Ghẻ rất dễ lây và mạt có thể sống nhiều ngày ngoài cơ thể người. Nó chỉ không được lan truyền bằng liên hệ cá nhân gần gũi mà còn do tiếp xúc trực tiếp giữa hai làn da nói chung, chia sẻ quần áo, khăn và giường ngủ.


8. VIRUS GÂY U TUYẾN VÚ Ở NGƯỜI (HPV)

HPV có lẽ là bệnh STD phổ biến nhất. Một nghiên cứu năm 1997 ước tính ba phần tư những người có quan hệ tình dục thường xuyên mắc HPV một số thời điểm trong đời và nghiên cứu phát hành năm 2007 nhận thấy là một phần tư phụ nữ bị nhiễm tại bất cứ thời điểm nào được xem xét. HPV có thể được coi là "virus ung thư cổ tử cung" nhưng chỉ một vài loại của HPV có liên quan tới ung thư. Các loại khác gây ra mụn cóc ở bộ phận sinh dục hoặc không có triệu chứng chút nào. Mặc dù HPV được coi là không chữa được triệu chứng của nó có thể điều trị và nhiều người tự mình giải quyết. Gần đây chính phủ chấp thuận một loại vắc-xin mới để bảo vệ phụ nữ trẻ khỏi bốn dòng vi-rút hay gặp nhất.


9. HIV/AIDS

HIV là virus gắn liền với bệnh AIDS. Nó chỉ có thể được truyền bằng trao đổi qua lại dịch cơ thể bao gồm tinh dịch, chất tiết ra trong âm đạo, sữa mẹ và máu. Nó không thể được lây truyền bằng tiếp xúc bình thường. Hiện nay, hầu hết người bị HIV được điều trị bằng kết hợp nhiều loại thuốc gọi là liệu pháp chống retroviral rất tích cực, hoặc HAART. Mặc dù việc này không thể chữa bệnh, nó có thể giảm khả năng diễn tiến bệnh AIDS. HIV không còn là như án tử hình: Nhiều người với virus đang sống thọ và sống hiệu quả.


10. BỆNH MỤN RỘP

Bệnh mụn rộp là một loại bệnh STD khác do virus. Chúng xuất hiện dưới hai hình thức, HSV1 và HSV2. HSV1 thường liên quan đến bệnh mụn rộp môi trong khi đó HSV2 thường liên quan đến đau sinh dục. Tuy nhiên bệnh này có thể được truyền từ miệng đến cơ quan sinh dục ngoài và ngược lại. Các triệu chứng bệnh mụn giộp có thể được điều trị bằng thuốc chống virus nhưng virus không thể được chữa lành. Người có virus gây ra bệnh mụn  rộp cần biết là họ có thể truyền virus thậm chí khi họ không có vết đau nào hoặc triệu chứng khác. Cho dù sử dụng bao cao su có thể giảm nguy cơ truyền bệnh mụn giộp song không đảm bảo 100% vì bệnh mụn giộp được phát tán qua da.


11. VIÊM GAN SIÊU VI B

Có vài thể viêm gan. Mặc dù các loại virus khác nhau được truyền bằng các cách thức khác nhau, tất cả chúng đều gây hại cho gan. Loại viêm gan liên quan đến truyền tình dục là bệnh viêm gan siêu vi B (HBV). Theo thời gian, bệnh nhiễm viêm gan mãn tính có thể dẫn đến sẹo trên gan, xơ gan và ung thư gan. May mắn là hiện tại có loại vắc - xin có thể bảo vệ bạn khỏi nhiễm trùng. Tuy vậy, khoảng 1,25 triệu người ở Hoa Kỳ bị viêm gan siêu vi B mãn tính.


12. BỆNH HẠ CAM

Hạ cam là bệnh loét sinh dục gây ra bởi trực khuẩn Hemophilus Ducreyi. Mặc dù thường không thấy ở Hoa Kỳ nhưng những vùng khác trên thế giới nguy cơ nhiễm hạ cam cao. Loét gây ra bởi hạ cam thường lớn hơn và đau hơn so liên quan đến giang mai cho dù dấu hiệu ban đầu có thể là nhầm lẫn là nhiễm giang mai.


13. BV

BV là trường hợp vi khuẩn lành trong âm đạo của phụ nữ biến mất và được thay bằng cơ chế khác nhau. Triệu chứng bao gồm đau rát và ngứa quanh âm đạo, ra chất màu xám hoặc trắng và mùi tanh mạnh đặc biệt đáng chú ý sau khi giao hợp. Một vài người hỏi rằng BV có phải là một STD hay không nhưng rõ ràng chúng đi liền với có bạn tình mới hoặc nhiều bạn tình. Bạn có thể dùng thuốc kháng sinh để kết liễu BV nhưng nó thường xuyên xuất hiện lại thậm chí sau khi điều trị thành công. Sự phơi nhiễm bệnh này có thể làm gia tăng nguy cơ mắc HIV của phụ nữ, bệnh viêm khung chậu và sinh thiếu tháng.


14. VIÊM NIỆU ĐẠO (NGU)

Không giống hầu hết các bệnh lây truyền qua đường tình dục trên, viêm niệu đạo nongonoccocal không được gây ra bởi vi khuẩn cụ thể hoặc virus. Thay vào đó, viêm niệu đạo nongonoccocal ( NGU ) được định nghĩa là mọi loại viêm niệu đạo không được gây ra bởi bệnh lậu. Hai nguyên nhân phổ biến nhất của NGU là bệnh lây qua đường tình dục chlamydia và Vi sinh vật gây bệnh đường hô hấp. Triệu chứng NGU bao gồm đau rát khi đi tiểu và ra chát từ đầu của dương vật. Tuy nhiên cùng với nhiều các bệnh lây truyền qua đường tình dục, hầu hết trường hợp NGU là không có triệu chứng.


15. MOLLUSCUM CONTAGIUM

Contagiosum u là bệnh ngoài da thường ảnh hưởng nhất tới các trẻ em và người lớn có hệ miễn dịch yếu. Nó được truyền do tiếp xúc da trực tiếp và giữa người lớn với nhau, nó cũng có thể truyền qua con đường quan hệ tình dục.


16. MRSA

MRSA hay methicillin - đề kháng khuẩn tụ cầu, ban đầu không được cho là bệnh lây truyền qua đường tình dục cho dù nghiên cứu đánh giá rằng nó có lẽ có thể truyền tình dục. Mặc dù hầu hết trường hợp MRSA bị mắc trong bệnh viện hoặc các cơ sở y học khác, nó cũng có thể truyền bằng tiếp xúc giữa hai làn da trực tiếp.


17. BỆNH HOA LIỄU

U hạt bạch huyết hoa liễu (LGV) là bệnh lây truyền qua đường tình dục mà ban đầu được cho rằng là ảnh hưởng cá nhân ở các nước đang phát triển nhưng giờ đây chúng đã phát triển toàn cầu. Sau khi khởi phát ban đầu trong quan hệ tình dục đồng tính nam giới (MSM) tại Hà Lan năm 2003, LGV đã được phát hiện trong các nhóm riêng rẽ tại Tây Âu, Bắc Mỹ và Australia. Gây ra bởi loại Chlamydia trachomatis, LGV liên quan chặt chẽ với lây nhiễm HIV. Cùng với nhiều các bệnh lây truyền qua đường tình dục khác, chúng có thể làm tăng nguy cơ truyền nhiễm và mắc phải HIV.

 

David Pham