Hàng trăm học sinh bị bắt vì thuốc phiện

b86fa096 bb92 4232 a517 70acef90dc18 620x372

Hàng trăm trẻ em từ 8 tuổi trở lên đã bi bắt giữ vì các tội liên quan đến thuốc phiện trong trường học. Dữ liệu từ lực lượng cảnh sát của Anh và Wales cho thấy, trong 4 năm qua, trong 2000 vụ bắt giữ và phạm tội về thuốc kích thích gây nghiện, có những vụ lực lượng chức năng đã tịch thu được cả thuốc cấm nhóm A như heroin hay heroine tổng hợp. Nhiều giáo viên cho rằng những thông số này là rất "đáng lo ngại".

Những dữ liệu được tổng hợp từ 34 lực lượng cảnh sát từ năm 2011 đã được Hiệp hội Báo chí thu thập lại theo luật Tự do Thông tin.

Cần sa, loại thuốc phiện cấm phổ biến nhất, xuất hiện trong 625 vụ - cũng là tần suất xuất hiện cao nhất. Cocaine xuất hiện trong 27 vụ. Một số những loại thuốc bị tịch thu khác gồm LSD, "thủy tinh", MDMA và thuốc lắc. Ngoài ra có 2 vụ về tàng trữ heroine trong trường học xảy ra tại Surrey và Greater Manchester, cùng một vụ tương tự tại Hertfordshire.

Trong cả 3 năm 2011-2014, Hampshire là nơi có số vụ phạm tội cao nhất với 229 vụ. Tại các khu vực khác như Avon và Somerset có 144 vụ, và 138 vụ tại West Midlands. Cảnh sát South Wales thông báo tại đây xảy ra 92 vụ.

Có 4 vụ có liên quan tới trẻ dưới 11 tuổi. Những em này đều bị phát hiện có sở hữu hoặc tàng trữ cần sa. Đáng lo ngại nhất là một vụ một học sinh 14 tuổi bị bắt vì tàng trữ heroine với giá trị lên đến 500 bảng.

Phần đông các vụ phạm tội có tội phạm tuổi từ 15-16 (241 vụ), tiếp theo là mức tuổi 11-14 (231 vụ). Thống kê cũng cho thấy xu hướng phạm tội tăng nhẹ qua các năm.

Ngoài ra, không chỉ học sinh mà còn những đối tượng ngoài cũng bị bắt trong khuôn viên trường vì liên can đến thuốc cấm. Tại trường đại học Humberside, một người đàn ông 30 tuổi đã bị bắt; hay tại một trường tiểu học, một nhân viên dọn dẹp 50 tuổi bị bắt vì tàng trữ 20 bảng cần sa.

Chris Keates, tổng thư ký hiệp hội giáo viên NASUWT cho biết mỗi vụ phạm tội về thuốc cấm trong khuôn khổ trường học đều đáng lo ngại, và "đây mới chỉ là bề nổi của những gì thanh thiếu niên đang tiếp xúc ngoài xã hội".

(Theo Guardian)