Một nửa người dân London ủng hộ án tử hình với khủng bố

rigbyprotest

Khoảng một nửa người London ủng hộ việc tái áp dụng án tử hình với những kẻ giết người khủng bố, một khảo sát gây sốc gần đây đã công bố như vậy.

Khảo sát YouGov của tờ Standard đã tiến hành khảo sát sau khi vụ thảm sát khủng bố tại Paris xảy ra và làm chết 17 người. Khảo sát này cho thấy 49% người trưởng thành tại thủ đô đồng tình với việc trừng phạt những kẻ khủng bố giết người bằng án chết, ví như vụ giết hại do Fusilier Lee Rigby gây ra.

Trong đó, nam giới chiếm phần đông hơn với 55%, trong khi phụ nữ chiếm 42%. Những người ở lứa tuổi cao hơn thì càng có xu hướng ủng hộ quan điểm này. 54% người London tuổi từ 40 trở lên ủng hộ việc sử dụng lại án tử hình vốn đã bị bãi bỏ từ năm 1965, trong khi con số này ở nhóm tuổi 25-39 thấp hơn một chút, vào mức 44%. Ở lứa tuổi thanh niên (18-24), lượng đồng tình là 38%.

Tuy nhiên theo khảo sát, cũng có tới 42% người London phản đối án tử hình, kể cả khi áp dụng cho phần tử khủng bố. Điều này được dự đoán sẽ tạo ra tranh luận tại điện Webminster về việc thắt chặt luật chống khủng bố của Anh.

Tanya Abraham, từ đơn vị thực hiện khảo sát của YouGov, nhấn mạnh rằng vấn đề này "rõ ràng đã phân hóa" mọi người. Bà cho biết, những người ủng hộ tái áp dụng án tử hình phần nhiều là nam giới, người ủng hộ đảng Bảo thủ và UKIP cùng người già, còn nữ giới, người ủng hộ Lao động và Dân chủ Cộng hòa thì có ý kiến ngược lại.

Vấn đề khủng bố, đặc biệt là vấn đề liên quan tới Nhà nước Hồi giáo đang ngày càng nóng lên tại Anh.

(Theo Standard)