Quan tòa bị chỉ trích khi xét xử vụ giáo viên ngủ cùng nữ sinh 16 tuổi

Một quan tòa đã bị chỉ trích nặng nề sau khi bà này ra án treo cho một thầy giáo có quan hệ tình dục cùng học sinh của mình và nói rằng cô gái 16 tuổi này đã "điều khiển" ông ta.

Stuart Kerner, 44, cựu giáo viên môn tôn giáo học, đã quan hệ cùng một cô gái tại trường và tại nhà riêng của cô gái khi cô bé mới 16 tuổi. Bồi thẩm đoàn được biết họ đã quan hệ lần đầu tại trường Bexleyheath Academy nằm ở phía đông nam London, nơi bị cáo đảm nhận vị trí phó hiệu trường, vào cùng tuần mà vợ bị cáo xảy thai đứa con thứ hai.

Ông này sau đó đưa cô học sinh về nhà cô và tại đây, cặp đôi này lại quan hệ một lần nữa cũng như có những hành vi thân mật khác.

Quan tòa Joanna Greenberg QC cho biết nạn nhân đã bị "cuồng" Kerner. Bà này nói: "Bạn bè của cô gái miêu tả cô là đeo bám anh, điều này hoàn toàn đúng theo nhìn nhận của tôi. ... Không có bằng chứng nào về việc anh đã ủng hộ hành động của cô gái này. Cũng không có gì chứng minh anh đã điều khiển nạn nhân. Nếu có chăng thì chính cô này đã khống chế anh. Anh đã chịu thua trước cám dỗ khi đó vì đang trong lúc yếu lòng trước chuyện không may của vợ.
"Cô gái này rất thông minh và đã sử dụng trí thông minh đó vào việc điều khiển tinh thần người khác."

Quan tòa phán Kerner 18 tháng treo. Tên của ông này sẽ vào danh sách những kẻ xâm phạm tình dục.

Louise Pennington từ nhóm chiến dịch Everyday Victim Blaming bày tỏ quan ngại trước phán quyết này và trích dẫn điều khoản trong luật về việc trẻ em dưới 18 tuổi không thể nhận thức hay đồng ý có quan hệ thể xác với giáo viên, vì giữa hai đối tượng này có sự chênh lệch về quyền lực. Án phạt đưa ra là quá nhẹ và nhóm chiến dịch này cho biết đã đệ đơn lên cấp cao hơn.

Văn phòng chánh án trưởng cho biết họ đã nhận được đơn phàn nàn và sẽ xem xét kĩ hơn vụ việc này.

(Theo Guardian)