Thứ Năm tại Sussex: Ông bố bắn vào đầu con gái 7 tuổi và tự tử

1410464526914 wps 4 NORTHIAN SHOOTING DECEASE

1410473641519 wps 1 NORTHIAN SHOOTING DECEASE

Một bé gái 7 tuổi đang phải đấu tranh với cái chết trên giường bệnh viện sau khi bị bắn vào đầu bởi chính cha mình, ông này ngay sau đó đã dùng súng kết liễu đời mình.

Nạn nhân, Mary Ann, đã được đưa tới bệnh viện London trong tình trạng thương tổn trầm trọng sau khi vụ bắn súng xảy ra tại Cavix Field, tại Northiam, East Sussex vào chiều ngày hôm qua, 11/9 lúc 4h.

Cảnh sát cho biết cái chết của người cha là hành vi tự sát, người dân không còn phải lo ngại gì nữa.

Mặc dù cảnh sát đã miêu tả vụ việc là "một án gia đình thảm khốc", song họ lại từ chối đưa ra thông tin chính thức về mối quan hệ giữa nạn nhân và thủ phạm.

Người dân trong khu vực vụ án cho biết đã nghe thấy mẹ của bé gái, Lundsey, đã li dị với người chồng cũ này từ trước đó, hét lên "hắn ta có súng" trước khi có tiếng hai phát đạn vang lên.

Được biết, hai mẹ con nạn nhân đã chuyển tới khu làng yên ắng này từ tháng 4 năm ngoái. Người chồng cũ vốn dĩ bị cách ly khỏi vợ con và không được phép biết nơi hai mẹ con sống. Song người dân cho biết chiếc xe của ông này, chiếc Toyota Rav màu bạc, đã xuất hiện ở ngôi làng nhỏ từ 1 tuần trước khi vụ án xảy ra.

Nạn nhân, bé Mary Ann, được miêu tả bởi hàng xóm là một cô bé ngọt ngào và tuyệt vời. Em hiện đang theo học tại Beckley Church của Trường tiểu học Anh. Cảnh sát cho biết tình trạng của nạn nhân đang rất xấu và có thể sẽ không có thông tin khả quan về sau.

Vụ việc gây chấn động này đã khiến cả khu làng nơi Mary Ann sinh sống trong một năm qua bàng hoàng và chết lặng. Bởi lẽ vốn dĩ đây là một nơi rất yên bình và hầu như không xảy ra những án nghiêm trọng như vậy.

(Tổng hợp)