Manchester: Sử dụng thiết bị gây nhiễu để ăn trộm xe khóa điện tử

Giới tội phạm của Greater Manchester hiện đang dùng thiết bị hỗ trợ để qua mặt các hệ thống bảo vệ điện tử của nhiều mẫu ô tô hiện đại. Các thiết bị gây nhiễu này chặn tín hiệu từ chìa khóa đến xe, làm cho xe của bạn bị giữ ở trạng thái mở.

Cảnh sát tin là chúng đã được dùng trong một loạt các vụ án.

Có thể được mua chỉ với 50 bảng từ các nhóm tội phạm có tổ chức, các thiết bị can thiệp điện tử được cho là có vai trò quan trọng đối với việc tỉ lệ các vụ trộm xe ngày càng tăng cao gần đây.

Phương pháp trộm công nghệ cao này được dùng khắp nơi trên cả nước đã dẫn tới việc người bán các loại xe hạng sang phải cảnh báo và tư vấn cho khách hàng mua khóa vô lăng, vốn rất thịnh hành vào những năm 80, 90 thế kỉ trước.

Tuy nhiên, tại Greater Manchester, có khả năng bọn trộm dùng thiết bị gây nhiễu để trộm đồ trong xe. Trên một con đường của Heaton Mersey, Stockport, năm chiếc xe đã bị lục soát trong một lần.

Chủ một sa-lông cho hay: "Tôi bị hai lần rồi. Lần đầu tôi chỉ nghĩ là mình đã quên khóa xe, nhưng giờ chuyện lại xảy ra lần nữa. Tôi báo chuyện này cho cảnh sát, và một người đã nói với bạn gái tôi 'tin tôi đi, cô không quên khóa xe đâu, bọn trộm có cách đột nhập vào ô tô'.

"Trên phố tôi còn bốn chiếc nữa cũng bị phá khóa. Lần này chuyện xảy ra khi tôi đi du lịch, và rõ là không đời nào tôi để xe không khóa mà đi. Hẳn là còn nhiều người khác nghĩ là mình lỡ quên đóng cửa xe trong khi chuyện không phải vậy."

Đại diện của GMP phát biểu: "Chúng tôi không thể đưa ra tuyên bố chắc chắn về việc dùng công nghệ để đột nhập vào xe, nhưng chúng tôi có thể đưa ra cho các bạn một lời khuyên giúp giảm tỉ lệ trộm: đứng cạnh và đảm bảo nghe được tiếng chốt cửa, nhìn thấy đèn báo khóa. Như vậy thì xe của bạn đã được khóa đúng cách rồi."

(Theo MEN)