Người Việt phạm tội liên quan tới cần sa

Gần đây, VietHome đã tổng hợp được một số hành vi phạm tội liên quan tới cần sa của một số người Việt tại Anh.

Một người đàn ông Việt Nam đã nhảy từ cửa sổ phòng ngủ tầng một của một căn hộ ở Middlesbrough nhằm trốn lực lượng kiểm tra thuốc cấm, và làm gãy cổ chân.

Vụ việc xảy ra tại Eton Road, Middlesbrough vào thứ 5, ngày 10/7. Phát ngôn viên của Sở cảnh Cleveland cho biết sĩ quan thuộc Đội Phòng chống Thuốc phiện đã phát hiện một trại trồng cần sa lớn với 300 cây trong 3 phòng tại căn nhà này.

Đối tượng bị bắt giữ vì có liên can tới thuốc Nhóm B và đã bị xét xử.

Trường hợp khác tại Dumbarton, vào hồi cuối tháng 6, một thanh niên Việt Nam tên Nguyen Van H, 19 tuổi, nhập cư trái phép vào Anh từ năm 2012, đã bị bắt giam vì có chân trong một đường dây nuôi trồng cần sa quy mô tại một căn hộ ở khu phố chính của thị trấn. Cảnh sát đã phát hiện và tịch thu 7kh cần sa thảo mộc và hơn 100 cây cần sa với giá trị khoảng 99.200 bảng tại đây.

Thanh niên 19 tuổi này không biết nói tiếng Anh. Cậu cho biết mình đã được hứa hẹn một công việc ở nhà hàng sau khi dùng hết tiền tiết kiệm mang đi đấu giá với mong muốn bắt đầu lại cuộc sống ở Scotland.

Song sau đó cậu phát hiện ra mình phải làm người làm vườn cho một trại trồng cần sa rất lớn này. Phạm nhân nhiều khả năng sẽ bị trục xuất sau khi hoàn thành án tù.

Được biết những năm gần đây, có sự tăng mạnh trong tình trạng băng nhóm Việt Nam dùng người Việt để mở rộng quy mô buôn bán thuốc phiện. Những băng nhóm này thường có liên hệ với vấn nạn buôn người.

Còn tại Tunstall, hai nam giới người Việt Nam đã phải hầu tòa sau khi cảnh sát phát hiện một khu trồng cần sa giá trị tới 100 nghìn bảng.

Hai bị cáo là Nguyen Van T, 36 tuổi, và Phong Van L, 41 tuổi, không có địa chỉ cư trú vụ thể, đã hầu tòa ngày 13/7 sau khi bị bắt giữ 2 ngày trước đó vào thứ 6, ngày 11/7.

Cảnh sát đã đột kích một nhà máy gốm sứ cũ tại Pinnox Street, Tunstall, và phát hiện 1.224 cây cần sa tại đây với giá trị hơn 100 nghìn bảng.

Hai bị cáo đều bị tạm giam chờ ngày hầu tòa Tối cao Stoke-on-Trent vào ngày 4/8.

(Tổng hợp)