Đảng Bảo thủ: Cần chế độ trình báo cưỡng hiệp qua máy ATM

cashmachine1703B

Máy rút tiền nên tích hợp chế độ để nạn nhân bị cưỡng hiếp có thể trình báo về tình trạng mình gặp phải, một thành viên Hội đồng London cho biết.

Lãnh đạo đảng Bảo thủ, Andrew Boff gần đây đã lên tiếng kêu gọi các ngân hàng lớn cập nhật công nghệ máy ATM của mình để nạn nhân có thể sử dụng những máy này gửi tin nhắn ngắn đến cảnh sát và từ đó cử đi chuyên gia tới giải cứu người bị hại.

Cảnh sát Thủ đô báo cáo rằng tỉ lệ những vụ cưỡng hiếp được báo cáo đang tăng, một phần nhờ sự bạo dạn và cởi mở hơn từ nạn nhân. Tuy nhiên, hàng ngày vẫn có 38 vụ tấn công tình dục không bị trình báo.

Ông Andrew Boff cho biết: "Nạn nhân bị cưỡng bức thường không thể gọi điện hay ra trình cảnh sát vì sợ bị nhìn thấy hoặc nghe phải. Nhưng nếu ai đó đang sắp bị tấn công, không còn nhiều thời gian thì họ có thể chạy tới một ngân hàng và gửi tin bí mật và nặc danh qua ATM về cho cảnh sát để sắp xếp lịch trình báo."

Nếu lắp công nghệ mới này, ATM sẽ được thêm bàn phím gõ chữ, gõ số và đặt bên trong ngân hàng.

Đảng Bảo thủ cũng kêu gọi cảnh sát thiết kế một ứng dụng điện thoại miễn phí cho những nạn nhân, để họ có thể bí mật gửi báo cáo ngắn gọn cho cảnh sát rồi xóa ứng dụng đó đi. Ứng dụng này có thể cần tới 250 nghìn bảng để xây dựng song chi phí sẽ được tài trợ hoặc cấp phép.

(Theo Standard)