Birmingham: Bị bắt vì gian lận trong thi lấy bằng lái

Một người đàn ông tại Birmingham đã bị bắt sau khi bị phát hiện có hành vi gian lận khi thi lý thuyết lái xe - bằng cách "gọi điện cho bạn".

Người đàn ông 39 tuổi này dự thi tại một trung tâm ở Piccadilly Gardens, Manchester. Tại đây, nhân viên trung tâm đã nhìn thấy một chiếc tai nghe rời nằm ở trên sàn.

Vị thí sinh giấu tên này đã được tuồn đáp án từ một người khác thông qua thiết bị nghe này. Nhân viên trung tâm đã vô cùng kinh ngạc và ngay lập tức yêu cầu ngưng cuộc thi, cũng như gọi 999.

Cảnh sát đã có mặt tại đơn vị này vào 12:54 chiều thứ Hai đầu tháng 6 và bắt giữ người bị tình nghi là mang theo thiết bị gian lận kể trên.

Ông này sau khi bị thẩm vấn đã thừa nhận việc sử dụng tai nghe rời để liên hệ với người khác. Ông chấp nhận nhận cảnh cáo và đã được thả.
Lý do tại sao một người ở Birmingham lại tới tận Manchester để thi lấy bằng lái.

Sau vụ bắt giữ, Trưởng Ban Chống Gian lận, Andy Rice cho biết: "Gian lận trong thi lấy bằng lái là một tội rất nghiêm trọng và sẽ chịu xử lý. Chúng tôi có những phương pháp đặc vụ để phát hiện hành vi gian lận trong khi thi và hợp tác cùng cảnh sát nhằm đưa những vụ gian lận ra ánh sáng. Thật may là những vi phạm như thế này rất hiếm gặp."

(Theo Birmingham Mail)