Vì sao kẻ trộm ô tô không quan tâm đến xe điện?

Trộm xe ở Mỹ và Canada đạt con số kỷ lục vào năm 2023. Tuy nhiên, điều thú vị là những tên trộm ô tô không nhắm mục tiêu vào xe điện (EV). Trên thực tế, những chiếc xe như Tesla Model 3 được xếp hạng trong số những chiếc xe ít bị đánh cắp nhất ở Bắc Mỹ. Tại sao vậy?

Xe điện thường luôn được kết nối

xe dien bi danh cap 1
Các xe điện đều có các tính năng điều khiển từ xa.

Đúng là tất cả ô tô mới hiện nay đều có một số dạng ứng dụng để vận hành từ xa một số tính năng, nhưng xe điện thì tiến bộ hơn đáng kể về mặt đó. Tesla đã phát minh ra toàn bộ khái niệm về khả năng điều khiển ô tô của bạn từ xa bằng điện thoại. Nhờ các tính năng như chế độ Sentry, dựa trên vô số camera để giám sát môi trường xung quanh ô tô trong thời gian thực, chủ sở hữu sẽ ngay lập tức nhận được thông báo nếu có ai đó đến gần ô tô.

Tất cả các xe điện đều có các tính năng điều khiển từ xa quan trọng cho phép chủ xe lên hoặc xuống xe, khóa cửa, phát ra âm thanh của hệ thống báo động và thậm chí theo dõi xe theo thời gian thực. Đối với một tên trộm, đó là một thách thức lớn.

Ngay cả khi cáp sạc bị đứt, xe điện vẫn không di chuyển

xe dien bi danh cap 1

Tất cả các xe điện đều được thiết kế để ngăn ô tô di chuyển nếu thấy cổng sạc đang được sử dụng. Ngay cả khi kẻ trộm quyết định cắt cáp sạc thì cũng không ích gì cho họ, trừ khi tên trộm đó tìm cách hack vào máy tính lớn của ô tô.

Vì một số xe điện khóa cổng sạc khi cửa bị khóa nên tên trộm sẽ phải cần một thứ gì đó khá mạnh để đánh bật đầu nối đó ra khỏi vị trí bị khóa. Thời gian và công sức bỏ ra có thể nhanh chóng làm nản lòng kẻ trộm.

Không có thị trường tiêu thụ xe điện

Một số người có thể lập luận rằng dù sao thì xe điện cũng có thể bị kẻ trộm hack và kiểm soát. Tuy nhiên, có vẻ như bọn trộm không mấy mặn mà với những loại xe này vì lý do đơn giản là thị trường chợ đen không thực sự quan tâm đến chúng.

Thống kê cho thấy phần lớn ô tô bị đánh cắp ở Mỹ và Canada đều được vận chuyển đến các nước khác trên thế giới để bán lại, chẳng hạn như Châu Phi hoặc Trung Đông. Đây là những quốc gia có cơ sở hạ tầng xe điện yếu hoặc hoàn toàn không có hạ tầng phục vụ xe điện. Những người mua những chiếc xe bị đánh cắp này, họ thường mua qua các nền tảng MXH như TikTok..., và họ không có khái niệm về việc sạc xe.

Do đó, những kẻ trộm ô tô tìm kiếm những chiếc xe có động cơ đốt trong (ICE) đơn giản và đáng tin cậy, đó là lý do tại sao Toyota, Honda và xe bán tải Mỹ lại nằm trong số những chiếc xe bị đánh cắp nhiều nhất trên lục địa này. Chúng dễ bị đánh cắp và cũng dễ bán.

Theo baogiaothong