Thanh niên bị phạt £100 vì lên tàu rồi mới mua vé

Tom Hall đã lên tàu vào sáng ngày 26/2/2024 và anh đang rất vội. Vì vội nên anh lên tàu rồi mới mua vé thông qua app Trainline

bi phat vi khong mua ve
Nếu lên tàu rồi mới mua vé, bạn sẽ bị phạt. 

Một thanh niên 22 tuổi đã vô cùng sửng sốt vì bị phạt £100 lúc xuất trình vé tàu lửa. Tom Hall đã mua vé thông qua ứng dụng Trainline vì anh đang rất vội.

Khi xuống tàu tại nhà ga, anh xuất trình vé để qua cổng. Nhưng lúc này người nhân viên soát vé thông báo anh bị phạt £100. Anh này chia sẻ với Mirror: "Tôi đến cổng và xuất trình vé tàu, nhưng lại bị phạt £100. Nhân viên soát vé nói lẽ ra tôi phải bị phạt nhiều hơn".

Hãng tàu Thameslink giải thích rằng Tom phải mua vé trước khi lên tàu. Ngay cả khi các quầy bán vé đã đóng cửa, anh vẫn phải mua vé tại máy bán vé tự động. Nếu mua vé sau khi đã lêu tàu, anh sẽ bị phạt.

Tom không chấp nhận khoản phạt này. Anh nói: "Khi hành khách mắc phải những lỗi lầm nhỏ như tôi thì không đáng bị phạt nặng như thế. Mà rõ ràng tôi đã mua vé và trả tiền đầy đủ".

Đại diện Thameslink phản hồi với Mirror: "Trong trường hợp này, hành khách đã lên tàu mà không có vé. Vì không có vé nên anh ấy mới bị phạt theo quy định Penalty Fare Notice (PFN), mức phạt phù hợp với chính sách của ngành công nghiệp vận tải hành khách. Nếu tin rằng mình bị oan, anh ấy có thể khiếu nại".

Bài liên quan: Những đối tượng được đi lại miễn phí suốt đời ở London, không phải mua vé tàu xe

Chi phí đi lại ở London không hề rẻ chút nào, tuy nhiên nếu bạn thuộc những đối tượng sau đây, bạn sẽ được miễn phí giá vé suốt đời, kể cả là dịch vụ xe buýt, tàu điện ngầm, DLR, Tram, Overground hay đường Elizabeth Line. Chỉ cần là dịch vụ công cộng thuộc TfL thì bạn đều được miễn phí. 

Ưu đãi này chỉ dành riêng cho người sở hữu thẻ thông hành TfL Freedom Pass. Để được cấp thẻ này, bạn phải đáp ứng đủ 1 trong 2 nhóm điều kiện sau:

freedom pass 2
Thẻ TfL Freedom Pass cho phép bạn đi lại miễn phí ở London. Ảnh: TfL

Có 2 loại thẻ Freedom Pass, đó là Older Persons và Disabled Persons.

- Loại thẻ Older Persons cho phép bạn đi tàu xe miễn phí từ 9h sáng vào ngày thường và bất cứ thời điểm nào vào cuối tuần cũng như bank holiday. Điều kiện để có thẻ này là bạn phải sống tại một quận thuộc London và đã bước vào tuổi hưu (66 tuổi đối với cả nam và nữ). Bạn có thể nộp đơn xin cấp thẻ tại đây.

- Loại thẻ Disabled Persons cho phép bạn đi lại miễn phí toàn thời gian trên các dịch vụ của TfL. Để được cấp thẻ này, bạn phải sống tại một quận thuộc London và đã được xác nhận là người khuyết tật. Cụ thể, thẻ này dành cho:

  • Người bị mù hoàn toàn hoặc mù một phần
  • Người bị điếc nặng
  • Người bị câm
  • Người bị khuyết tật hoặc thương tật dẫn đến không thể đi bộ nhiều
  • Người không có tay (cánh tay) hoặc cả hai tay đều bị liệt
  • Người thiểu năng trí tuệ
  • Người không đủ tiêu chuẩn về thể chất để nộp đơn thi bằng lái theo Khoảng 92, Phần III Luật Đường Bộ (Road Traffic Act 1988). Hoặc người lạm dụng rượu / thuốc (ma túy).

Ngoài ra, mỗi quận ở London toàn quyền quyết định việc cấp thẻ Disabled Persons cho người khuyết tật không đáp ứng các tiêu chuẩn trên. Bạn có thể xin cấp thẻ tại đây.

* Lưu ý: Trang web https://freedom-pass.co.uk đã được xác nhận là giả mạo. Bạn tuyệt đối không truy cập trang web này.

Viethome (theo MyLondon)