Nhân viên Đường sắt sẽ đình công hai lần trong tháng 6

railway 17355

Tháng 6 này, hệ thống giao thông đường bộ sẽ gặp những đình trệ trước 2 kế hoạch đình công sau khi hiệp hội Đường sắt, Hàng hải và Vận tại (RMT) từ chối mức lương mới được đề nghị.

Hiệp hội thông báo sẽ có một buổi xuống đường biểu tình cả ngày mùng 4/6 sắp tới, và cuộc biểu tình thứ 2 kéo dài 48 tiếng từ 5h chiều ngày 9/6.

Những thành phần tham gia bãi công, kể cả nhân viên tín hiệu và công nhân bảo trì, đều được yêu cầu không tăng ca trong 6 ngày từ mùng 6-12/06.

Network Rail cho biết việc đình công quy mô toàn quốc là "không thể chấp nhận được" và cảnh báo chính nhóm ngành dịch vụ đường bộ sẽ chịu những thiệt hại lớn hơn cả.

Một cuộc đình công trong kỳ nghỉ cuối tuần đã được hủy bỏ sau khi hiệp hội RMIT nhận được thông báo về việc tăng lương từ Network Rail. Tuy nhiên sau khi xem xét, hiệp hội xác định rằng mức tăng này hẵng còn chưa thỏa đáng. Đại diện RMT cho biết, mức lương mới được đưa ra "còn chưa đủ đáp ứng mức sống cơ bản và điều kiện lao động khắc nghiệt của gần 16 nghìn nhân viên trong ngành trên khắp cả nước".

80% thành viên của hiệp hội hiện đang làm việc cho Network Rail đã bỏ phiếu bầu cho cuộc bãi công này, RMIT cho biết. Ông Mick Cash, tổng thư ký hiệp hội, cho biết năm ngoái Network Rail có lợi nhuận lên đến 1 tỉ bảng và dùng 60 triệu trong đó để trả cho các quản lý cấp cao. Ông cũng nói, "Chúng tôi nhận được một lượng yêu cầu khổng lồ về việc phải có những động thái cứng rắn trước vấn đề này, chứng tỏ người lao động đang rất bất bình về cuộc sống hiện nay của họ."

Tuy nhiên, ông này cũng khẳng định, đại diện của RMT sẵn sàng trở lại bàn đàm phán nếu Network Rail chấp nhận tăng thêm lương cho người lao động.

(Theo Guardian)