Trạm tàu điện dưới lòng đất sẽ được xây lại thành chuỗi khách sạn, nhà hàng

aldwychtube2209a

Những trạm tàu "ma" của London Underground sẽ được xây dựng lại thành một hệ thống các khách sạn, nhà hàng, bảo tàng và điểm du lịch.

Transport for London cho biết họ đã mời các công ty đấu thầu để tái cơ cấu những trạm dừng bỏ hoang ngầm này.

Đơn vị này sở hữu 750 đường hầm và đang tìm cách chuyển nhượng chúng đi.

Việc TfL sẽ mời đơn vị xây dựng đấu thầu chỉ một cơ sở đường ngầm hay sẽ đấu thầu hết những diện tích dưới lòng đất của London vẫn còn đang được bàn bạc.

Ý tưởng tận dụng lợi thế kinh tế từ những đường hầm dưới lòng phố thủ đô đã được đưa ra từ 2009 bởi nguyên quản lý Barclays, Ajit Chambers, ông này cho rằng tổng giá trị những đường hầm có thể lên đến 3,6 tỉ bảng.

Ông Chambers đã xác định 34 điểm thích hợp cho công cuộc tái xây dựng. Đồng thời ông cũng tìm được 4 nhà đầu tư, trong đó có Duncan Vaughn-Arbuckle, người sáng lập Vinopolis, bảo tàng rượu của London.

Hiện nay một số đoạn hầm đã có kế hoạch chuyển nhượng. Đường hầm dưới Clapham North sẽ thành ruộng trồng thảo dược. Ngoài ra, TfL cũng ký hợp đồng với Waitrose để thiết lập dịch vụ gửi đồ tại hệ thống nội thành.

(Theo Standard)