Phí tàu điện vào 2015 sẽ tăng ít hơn thông lệ

london-railways

Bộ trưởng Bộ Tài chính, ông George Osborne cho biết, ông sẽ giảm 1% trong mức tăng phí tàu điện hàng năm xuống chỉ còn 2,5% mà thôi.

Ông cũng cho biết sẽ loại bỏ loại hệ thống "mềm dẻo" cũ, trong đó các công ty tàu điện có thể tự tăng khoản phí tàu điện này lên 2% so với mức trung bình được chính phủ công bố.

Thông số lạm phát RPI tháng 7 vừa qua này đồng nghĩa với việc các loại giá cả, phí được ban hành, bao gồm vé trọn gói (season ticket), sẽ tăng lên trung bình 3,5% vào đầu năm 2015.

Chính phủ cho biết, như vậy, hơn 250 nghìn người đi tàu hàng năm dùng vé loại trọn gói sẽ tiết kiệm được tổng cộng 75 bảng từ 2014 sang 2015.

Ông Osborne cho biết động thái này nhằm hỗ trợ người dân lao động chăm chỉ, và đây sẽ là trọng tâm của chiến dịch kinh tế lâu dài của chính phủ.

Tuy nhiên đảng Lao động và các hiệp hội tàu điện không quá ấn tượng trước hành động này. Họ cho rằng động thái này cũng chẳng thể giúp gì đáng kể cho người dân vốn đang chịu gánh nặng khủng khiếp từ chi phí sinh hoạt đắt đỏ hiện tại.

(Theo Standard)