24/8: Notting Hill Carnival kết thúc trong bạo loạn

carnival

Ảnh chụp tại hiện trường.

Ba người đàn ông đã bị đâm và cảnh sát đã phải có mặt để kiểm soát bạo lực tại Notting Hill Carnival vào tối ngày 24 vừa qua.

Cảnh sát đã bắt giữ 252 người chỉ sau 2 ngày của lễ hội đường phố được tổ chức hàng năm này, đa phần vì có dính líu tới thuốc kích thích và gây mất trật tự công cộng.

Tuy nhiên trong đó có 23 trường hợp bị bắt vì có mang vũ khí hành hung, bao gồm 2 súng máy và một súng cầm tay.

Ngày 24, ngày cuối của lễ hội, 160 người đã bị bắt, với 8 người bị giữ lại trạm cảm sau khi một người đàn ông 29 tuổi bị đâm tại một góc ở Colville Gardens và Colville Terrace. Nạn nhân, không được công bố tên, đã được đưa tới bệnh viện và ổn định trở lại.

6 người khác cũng bị bắt giữ vì có liên quan tới một vụ đâm người khác.

Ngoài ra, một thanh niên 18 tuổi cũng bị tấn công ở Southam Street, Kensington. Một người đã bị bắt vì có liên can tới vụ việc này.

Cảnh sát cho biết không có người nào tử vong, và ít nhất 2 trong 3 vụ có liên quan tới tranh chấp băng nhóm.

Hai cảnh sát đã bị tấn công tại một ngõ ở Lancaster Road và St Luke’s Road lúc 3h chiều cùng ngày. Nam cảnh sát 33 tuổi đã được đưa tới bệnh viện sau khi bị đánh hôn mê, còn một nữ cảnh sát 35 tuổi cũng bị thương nhưng đã được xuất viện tối hôm đó.

Cảnh sát đã phải huy động 7000 sĩ quan trong ngày cuối của lễ hội, và yêu cầu dừng-khám xét đã được đưa ra khi bạo lực ở đây có dấu hiệu trầm trọng hơn. Tình trạng bạo lực diễn ra trong lễ hội này khiến cảnh sát rất quan ngại, nhất là trước mật độ xảy ra đâm chém này.

(Theo Metro)