Bà mẹ bảo con giả ốm để trục lợi £375,000

Một người phụ nữ đã bị cảnh báo rằng bà ta đang phải đối mặt với việc đi tù sau khi bị phát hiện đã bắt các con của bà ấy phải giả ốm để được lấy tiền trợ cấp.

Người phụ nữ này phải đối mặt với án phạt tù

Người phụ nữ này (không thể nêu tên) đã yêu cầu bác sĩ thực hiện những bài kiểm tra y học không cần thiết với mục đích xin trợ cấp cho người khuyết tật lên đến £375,000 trong 10 năm.

Tại tòa Croydon Crown, bà ta đã bị buộc tội lừa dối và đối xử tàn tệ với trẻ em.

Ban hồi thẩm được cho biết  trong ít nhất 10 năm qua, bà ta đã phải đem đứa con trai và con gái trẻ tuổi nhất đến gặp rất nhiều bác sĩ và chuyên gia về sức khỏe, giáo dục.

Bà ta kiên quyết nói rằng rằng bọn chúng phải chịu rất nhiều vấn đề sức khỏe bên cạnh các triệu chứng như hen suyễn nặng, rối loạn tự kỷ, vấn đề tiết niệu và các biến chứng dạ dày

Cứ như vậy, những đứa trẻ bị trải qua nhiều đợt trị liệu, gồm cả phẫu thuật cấy ống truyền thực phẩm vào bụng, dù chúng vẫn có thể ăn uống bình thường.

Người mẹ đó khăng khăng là con mình bị hen suyễn nặng và cậu bé bị ép phải dùng Steroids, dù không có bất cứ biểu hiện gì của bệnh. Và ở trường, cậu bé cũng không thở khò khè và khó thở như những gì bà ta nói với bác sĩ.

Bà ta cũng bảo con trai mình giả vờ như có triệu chứng của chứng Rối loạn tự kỷ và không cho các cô giáo ở nhà trẻ dạy em ấy dùng nhà vệ sinh.

Nhưng những biểu hiện ở trường của cháu bé không hề giống những lời miêu tả của bà ta lúc cháu ở nhà.

Bà ta bị buộc tội 4 điểm cho hành vi xâm hại đến trẻ em dưới 16 tuối, 2 điểm cho tội khai gian dối để nhận tiền trợ cấp, 7 điểm vì lời khai giả mạo và 2 điểm cho việc có âm mưu khai khống.

Đây là kết quả điều tra trong 3 năm ròng của những thám tử từ ‘Phòng điều tra địa phương về Xâm phạm tình dục, bóc lội và lạm dụng trẻ em’. Phòng này mới được thành lập 3 năm trước khi phát động phong trào bảo vệ trẻ em hồi tháng Năm 2013

Hạ sĩ quan cảnh sát, thám tử Stuart Parson nói rằng: “Thật khó tin rằng một người mẹ lại sẵn sàng đối xử với đứa con của mình như vậy, bắt chúng phải phẫu thuật và trải qua các cuộc điều trị bằng thuốc men không cần thiết. “Bà ấy lừa dối mọi người, mọi khi có thể, tỏ ra là một bà mẹ đơn thân phải vật lộn với 2 đứa con ốm đau, bệnh tật. Sự thực là bà ta sống với người tình và dàn dựng tất cả vì lợi ích tiền bạc cá nhân. Tôi cảm thấy rất hài lòng vì bà ta đã bị kết tội và sẽ phải đối mặt với án tù.”

Toà Croydon Crown sẽ tuyên án vào ngày 15 tháng tháng này.

 

VietHome (Theo Metro)