Người xin tị nạn bị "lùa" vào trại giam chờ trục xuất từ hôm nay

Chiến dịch thực thi Rwanda đến sớm hơn vài tuần so với dự kiến, mục đích là để trùng hợp với thời gian diễn ra các cuộc bầu cử địa phương. 

Bộ Nội Vụ sẽ tiến hành một chiến dịch lớn ngay từ hôm nay, mục tiêu là đưa những người xin tị nạn về các trại giam chờ trục xuất đến Rwanda. Hoạt động này diễn ra khắp UK, và diễn ra sớm hơn nhiều tuần so với dự kiến. 

Đối tượng được chọn lựa là những người tị nạn thường xuyên đi trình diện tại văn phòng dịch vụ nhập cư, hoặc người có hẹn bảo lãnh. Đôi khi là những đối tượng ngẫu nhiên khắp UK. Chiến dịch này sẽ diễn ra bất ngờ trong vòng 2 tuần. 

Các luật sư và những tổ chức từ thiện nói rằng hành động này của Bộ Nội Vụ sẽ dẫn đến các cuộc đấu tranh pháp lý, các cuộc biểu tình. Tại Scotland, có nguy cơ người biểu tình sẽ đụng độ với cảnh sát và nhân viên Bộ Nội Vụ.

Những người xin tị nạn sẽ ngay lập tức được chuyển đến các trung tâm giam giữ, và bị giam tới khi được đưa lên máy bay đi Rwanda. Chuyến bay đầu tiên dự kiến sẽ cất cánh vào mùa hè này. 

trai giam cho truc xuat rwanda

Thời điểm diễn ra chiến dịch giam giữ trùng hợp với thời điểm diễn ra các cuộc bầu cử hội đồng địa phương ở England (vào thứ 5 này). Đảng Bảo Thủ có nguy cơ mất nửa số ghế mà họ đang nắm giữ.

Người dân Scotland đã 2 lần ngăn chặn các chuyến bay trục xuất bằng những cuộc biểu tình quy mô lớn trên phố Kenmure Street ở Glasgow vào tháng 5/2021, và quảng trường Nicolson Square ở Edinburgh vào tháng 6/2022. Trong cả 2 cuộc biểu tình này, hàng trăm người đã bao vây phương tiện của lực lượng di trú nhằm ngăn chặn việc chở người xi tị nạn ra sân bay. 

Dù ông Sunak đã đặt mục tiêu ngăn chặn xuồng nhỏ, nhưng số liệu cho thấy số người đến Anh bằng xuồng nhỏ trong 4 tháng đầu năm nay đã đạt mức cao nhất so với cùng kì các năm trước. Cụ thể là 7,167 người so với 5,745 người năm 2023. Kỉ lục trước đó cũng chỉ là 6,691 người. 

Một ngày trước khi dự luật Rwanda được thông qua, Thủ tướng Rishi Sunak thông báo, chính phủ nước này đã đặt thuê máy bay thương mại và 500 nhân viên được đào tạo sẵn sàng hộ tống người di cư đến Rwanda với những chuyến bay sẽ khởi hành trong khoảng 10 đến 12 tuần nữa.

“Chúng tôi đã sẵn sàng. Các kế hoạch đã sẵn sàng và những chuyến bay này sẽ diễn ra dù có chuyện gì xảy ra. Không có tòa án nước ngoài nào có thể ngăn cản chúng tôi cất cánh các chuyến bay”, ông Rishi Sunak cho biết.

Trước đó, các cơ quan của Anh đã nỗ lực chuẩn bị các khâu hậu cần cho kế hoạch này. Các bước triển khai bao gồm: một sân bay dự phòng và các chuyến bay thương mại được lên kế hoạch cụ thể; địa điểm tạm giữ người di cư với sức chứa lên đến 2.200 người; 200 cán bộ phụ trách được đào tạo chuyên nghiệp sẵn sàng xử lý đơn yêu cầu; cơ quan tư pháp đã bố trí 25 phòng xét xử nhằm giải quyết các vụ án nhanh chóng và dứt khoát; Chính phủ Anh đã đào tạo 500 nhân viên nhằm hộ tống người nhập cư trái phép đến Rwanda, thêm 300 nhân viên sẽ được đào tạo trong vài tuần tới.

Việc thúc đẩy thông qua thành công dự luật Rwanda được coi là chiến thắng lập pháp quan trọng của phe bảo thủ. Bởi đây đây là một phần trong chính sách mà ông Sunak kỳ vọng có thể giúp đảng của ông giành được sự ủng hộ của những cử tri đang do dự trước cuộc bầu cử Nghị viện sắp tới.

Viethome (theo Guardian)